Chuyến đi thực tế sáng tác về TP hoa Sa Đéc

Thứ bảy - 13/12/2014 16:28
Cuộc thi sáng tác ca khúc tân nhạc và vọng cổ về TP Sa Đéc do UBND TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức nhằm tìm kiếm những ca khúc hay góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất và con người Sa Đéc đến với bạn bè khắp nơi trong và ngoài nước. Cuộc thi đang đi vào giai đoạn nước rút nên vừa qua lãnh đạo TP Sa Đéc đã mời các nhạc sĩ, soạn giả, đạo diễn, ca sĩ và nhà báo từ TP.HCM về thăm TP Sa Đéc để đi thực tế và tìm cảnh hứng sáng tác hưởng ứng cho cuộc thi này.
Đoàn văn nghệ sĩ TP.HCM chụp lưu niệm với lãnh đạo TP Sa Đéc trước trụ sở UBND
Đoàn văn nghệ sĩ TP.HCM chụp lưu niệm với lãnh đạo TP Sa Đéc trước trụ sở UBND
Tham gia đoàn văn nghệ sĩ TP.HCM trong chuyến đi thực tế sáng tác về Sa Đéc lần này có ca sĩ - nhạc sĩ Đình Phúc (trưởng đoàn), thạc sĩ văn hóa - nhạc sĩ Kỳ Anh (Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao Nguyễn Du - phó đoàn), nhạc sĩ Khánh Vinh (VTV9 - chi hội trưởng chi hội 4 Hội Âm nhạc TP.HCM), nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên (chi hội phó Chi hội 4), nhạc sĩ Lê Phúc (TTVH Q.Phú Nhuận, chi hội phó - Chi hội 4), nhạc sĩ Quý Luân (Chi hội 4), nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Lâm (Trường ĐH Văn hóa TP.HCM - Chi hội 1), đạo diễn Trần Hưng (trưởng ban sáng tác Hội Sân khấu TP.HCM - Đài PTTH Hậu Giang), đạo diễn Đăng Nhân (Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM), soạn giả Lam Tuyền (Hội Sân khấu TP), soạn giả Đăng Minh (ban sáng tác - Hội Sân khấu TP), nhà báo Hà Đình Nguyên (báo Thanh Niên), nhà báo Hồng Sơn (chuyên trang Sài Gòn Giải Trí), phóng viên Tiểu Vũ (báo điện tử Một Thế Giới), các ca sĩ Thanh Tâm, Thanh Tân, Quốc Kiệt và một số khách mời.


Đích thân ông Phan Văn Nhiều, chủ tịch UBND TP Sa Đéc, đón tiếp đoàn


Nhạc sĩ Kỳ Anh phát biểu trong buổi gặp gỡ lãnh đạo TP Sa Đéc


Đoàn đang xem video clip giới thiệu về TP Sa Đéc

Đoàn được lãnh đạo và các anh chị em của Phòng VH-TT và các ban ngành TP Sa Đéc đón tiếp nồng nhiệt, chu đáo và được hướng dẫn đi tham quan các khu di tích văn hóa, lịch sử, các địa danh nổi tiếng, các công ty tiêu biểu và các ngành kinh tế mũi nhọn của TP. Đặc biệt, đi đến đâu TP Sa Đéc cũng đầy hoa, nhất là khi đến thăm làng hoa truyền thống Tân Quy Đông đang vào mùa chuẩn bị hoa Tết. Trong tương lai TP Sa Đéc sẽ phát triển thành TP hoa của khu vực ĐBSCL và hoa ở đây được mang đi bán khắp nơi, kể cả TP Đà Lạt trong mùa Festival Hoa.

Sau đây là một số hình ảnh đoàn văn nghệ sĩ TP.HCM đi tham quan thực tế để tìm cảm hứng cho cuộc thi sáng tác ca khúc tân nhạc và vọng cổ về TP Sa Đéc.


Làng hoa Tân Quy Đông đang chuẩn hoa cho mùa Tết


 

Thăm Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Lan Anh


Công ty Sa Giang (nổi tiếng với thương hiệu bánh phồng tôm Sa Giang)


Công ty Bích Chi cũng là một thương hiệu nổi tiếng của Sa Đéc


TGĐ Công ty Bích Chi dẫn mọi người tham quan xưởng sản xuất bánh phồng tôm


Và các loại bún, miến đóng gói



Bờ kè Sa Giang, nơi lên xuống hàng hóa và hoa từ khắp nơi tập kết về đây


Biết đặc sản bánh phồng tôm Sa Giang lâu rồi, nay mới biết dòng sông Sa Giang ở Sa Đéc. Trước đây khi qua VN quay phim Người tình (L'amant), đoạn sông này được chọn làm 1 bối cảnh cho phim vì gần đó là ngôi nhà cổ của ông Huỳnh Thủy Lê, người tình có thật của nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras. Chính từ mối tình đầu lãng mạn không biên giới và cũng đầy ngang trái, đau buồn này mà bà đã viết cuốn tiểu thuyết L'amant nổi tiếng (được dịch ra 43 thứ tiếng, đoạt giải thưởng Goncourt) và nhân vật chính không ai khác chính là bà và chàng công tử người Hoa Huỳnh Thủy Lê


Bến tàu Sa Giang tấp nập du khách Tây


Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê


Hướng dẫn viên xinh đẹp người Nha Mân hướng dẫn đoàn tham quan nhà cổ Huỳnh Thủy Lê


Chùa cổ Kiến An Cung


2 cây me kiểng được xác lập kỷ lục lớn nhất VN




Đoàn cũng được BTC chiêu đãi những món ăn dân dã đặc trưng của miền Tây Nam bộ


Gỏi tép bông điên điển, khô cá nhái ăn với gỏi lá sầu đâu và dưa leo


Cá lòng tong khô tiêu và canh chua bông so đủa nấu với cá cóc


Buổi tối đoàn giao lưu văn nghệ với các ca sĩ và đoàn viên thanh niên của TP Sa Đéc tại hội quán Khúc Thụy Du


Các ca sĩ "cây nhà lá vườn" của TP Sa Đéc



Giao lưu ca nhạc và khiêu vũ
 
THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC TÂN NHẠC VÀ VỌNG CỔ VỀ TP SA ĐÉC
 

1. Đối tượng tham gia
Các nhạc sĩ, soạn giả, tác giả, nghệ sĩ chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Hội đồng giám khảo không được tham gia dự thi.

2. Nội dung - Chủ đề
- Ca ngợi truyền thống, lịch sử hào hùng của vùng đất Sa Đéc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương qua các thời kỳ; phản ánh những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, quân và dân Sa Đéc trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, phản ánh sâu sắc quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, phát triển thành phố năng động, văn minh, hiện đại trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, hướng đến xây dựng thành phố hoa trong tương lai.

- Ca ngợi những nét văn hóa đặc trưng của Sa Đéc; những đức tính tốt đẹp của người dân Sa Đéc trong cuộc sống lao động, học tập, sáng tạo; những tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Xây dựng hình tượng con người TP Sa Đéc "Trí tuệ - năng động - nhân ái - hiếu khách - thân thiện - thanh lịch"; ca ngợi phong cảnh thiên nhiên, làng nghề, sản vật Sa Đéc...

3. Thời gian tổ chức
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi kéo dài từ tháng 9 đến hết ngày 30/12/2014 (nếu gửi bằng bưu điện thì tính theo dấu bưu điện).

- Tổng kết trao giải sẽ tổ chức vào dịp Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc 2015 (BTC sẽ thông báo sau).

4. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi
- Tác phẩm dự thi gửi về: Phòng Văn hóa và thông tin TP Sa Đéc (530A Nguyễn Sinh Sắc, P.1, TP Sa Đéc).

- ĐT: 0673.861320 (hoặc liên hệ Đoàn Thanh Xuân - ĐT: 0939.181845)

- Tác phẩm dự thi để vào phong bì dán kín, ngoài đề "Tác phẩm dự thi chào mừng 1 năm thành lập TP Sa Đéc".

5. Tác phẩm dự thi: gồm 2 thể loại:
- Ca khúc tân nhạc (không có trường ca, không viết theo hình thức hợp xướng).
- Bài ca vọng cổ: gồm 4 câu, có thể lồng vào tác phẩm các điệu lý, hò Đồng Tháp và các bài bản tài tử Nam bộ (không nhận tác phẩm tân - cổ giao duyên).

Mỗi tác giả được dự thi nhiều nhất 02 bài cho mỗi thể loại.

6. Cơ cấu giải thưởng:

- Ca khúc tân nhạc: gồm 01 giải nhất (20 triệu đồng), 01 giải nhì (15 triệu đồng), 02 giải ba (mỗi giải 10 triệu đồng), 05 giải khuyến khích (mỗi giải 5 tri65u đồng).

- Bài vọng cổ: 01 giải nhất (10 triệu đồng), 01 giải nhì (8 triệu đồng), 02 giải ba (mỗi giải 6 triệu đồng), 05 giải khuyến khích (mỗi giải 3 triệu đồng).

Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả có tác phẩm đoạt giải hoặc người được tác giả ủy quyền. Trường hợp tác giả không có điều kiện tham gia Lễ tổng kết trao giải, BTC sẽ gửi qua đường bưu điện sau khi kết thúc cuộc thi.


Bài & ảnh: HỒNG SƠN


 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây