Bạc Liêu lung linh với Festival Đờn ca tài tử

Thứ năm - 24/04/2014 16:02
Đêm 23/4, đông đảo người dân TP.Bạc Liêu đổ ra đường xem chiếu sáng nghệ thuật trên các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Tất Thành, quảng trường Hùng Vương, cầu Tràng An… chào đón Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014.
Dàn đờn cách điệu trên đường Trần Phú - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
Dàn đờn cách điệu trên đường Trần Phú - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
Biểu tượng đờn kìm cách điệu và phun nước nghệ thuật tại quảng trường Hùng Vương
- Ảnh: Hoàng Thạch Vân
 
Cận cảnh biểu tượng đờn kìm cách điệu - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
 
Đờn cách điệu trên đường Trần Phú - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
Trang trí đèn chiếu sáng nghệ thuật trên đường Trần Phú - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
 
Chiếu sáng nghệ thuật cầu Tràng An, P.2, TP.Bạc Liêu - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
 
Người dân TP.Bạc Liêu xem diễn tập chương trình khai mạc festival
- Ảnh: Hoàng Thạch Vân
 
Đường phố Bạc Liêu rực rỡ, hoa trước giờ khai mạc - Ảnh: T.Đức
 

Chiều 23/4, Ban tổ chức Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) Quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 đã sơ kết công việc chuẩn bị cho festival. Theo đó, lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20g đêm 25-4 tại Quảng trường Hùng Vương và bế mạc lúc 20g đêm 29-4, tại Khu du lịch sinh thái Hồ Nam, TP Bạc Liêu.

Với chủ đề “Đờn ca tài tử - tình người, tình đất phương Nam”, festival sẽ có 21 hoạt động chính, trong đó 14 hoạt động nhằm tôn vinh những nghệ sĩ, nghệ nhân có công bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT.

Đáng chú ý, các hoạt động giao lưu giữa các nghệ nhân, người chơi ĐCTT của 21 tỉnh, thành phía Nam; triển lãm nhạc cụ truyền thống dân tộc; khánh thành khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu; họp mặt doanh nhân, nghệ nhân, nghệ sĩ và ra mắt Quỹ Hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghệ thuật ĐCTT Nam bộ tỉnh Bạc Liêu; hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa phi vật thể ĐCTT Nam Bộ…

“Đến thời điểm này mọi công tác tổ chức cơ bản hoàn thành. Đây sẽ là cơ hội lớn để các nghệ nhân và những người yêu thích ĐCTT khắp nơi gặp gỡ, giao lưu, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của loại hình sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Nam Bộ” - bà Lê Thị Ái Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, trưởng ban tổ chức festival ĐCTT - cho biết.

Theo TTO

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây